Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng sự kiện lớn của đất nước
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức đã và đang có kế hoạch tổ chức nhiều chương trình chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.
Lợi dụng bối cảnh này, các đối tượng lừa đảo đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện, quảng bá những chương trình như: Giải chạy chào mừng 80 năm Quốc khánh; bán bạc thỏi khắc hình kỷ niệm Quốc khánh; giải chạy hành trình xanh. Mục đích của chúng là dụ dỗ người dân đăng ký tham gia, qua đó thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.
Đơn cử, đánh vào tâm lý của những người muốn sở hữu sản phẩm gắn với sự kiện trọng đại của đất nước, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook có tên “Phú Quý Silver” (có dấu tích xanh), với giao diện gần như giống hệt Fanpage chính thức của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trang này đăng tải nhiều bài viết quảng cáo nhận đặt mua “Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9”. Khi khách hàng liên hệ đặt mua, các đối tượng mạo danh yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà không giao sản phẩm. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp chân chính.
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khẳng định, sản phẩm “Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” hiện đã hết hàng và ngừng bán từ cuối ngày 3-8-2025. Hiện tại, công ty không nhận đăt hàng đối với sản phẩm này. Tập đoàn cũng nêu rõ, không gửi trực tiếp số tài khoản qua tin nhắn Facebook cho khách hàng và không hướng dẫn khách hàng chuyển hướng sang ứng dụng khác.
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập các tài khoản mạng xã hội, mạo danh các cơ quan, tổ chức có uy tín (một số trường hợp có cả xác thực tích xanh) đăng tải thông tin quảng cáo các sự kiện hướng tới Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi người dân liên hệ, chúng đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn hoặc điền vào biểu mẫu do chúng chuẩn bị trước. Sau đó các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí, tạm ứng tiền đăng ký tham gia chương trình và một số hình thức khác nhằm dẫn dụ người dân chuyển tiền.
Khi người dân đã chuyển tiền, các đối tượng thông báo lỗi chuyển tiền hoặc sai nội dung, cú pháp nạp tiền, tiền bị khóa… và nhiều lý do khác. Sau đó hướng dẫn người dân chuyển thêm tiền, sẽ được hoàn lại sau. Trong một số trường hợp, đối tượng dẫn dụ người dân tham gia các chương trình online, làm nhiệm vụ hoặc chơi trò chơi online, cần nạp các khoản tiền từ nhỏ đến lớn cho đến khi nạn nhân phát hiện hoặc không còn khả năng nạp thêm tiền.
Trước tình hình trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước khi đăng ký tham gia các chương trình, sự kiện online. Tìm hiểu thông tin về tổ chức, cá nhân trước khi đăng ký tham gia.
Người dân nên kiểm tra “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, các trang giả mạo (kể cả có tích xanh) thường mới được tạo lập hoặc đổi tên, vị trí của quản trị viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
Tuyên truyền, phổ biến cho người thân, bạn bè về hình thức lừa đảo mới. Cùng với đó trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
T.H